Những thương binh năng động với nhiều mô hình kinh doanh tại Ninh Bình

2024-08-08 09:24:04 0 Bình luận
Đi qua khói lửa chiến tranh, nhiều người lính trở về cuộc sống đời thường vẫn mang trong mình nhiều thương tật. Vượt qua những mất mát, họ càng phát huy hơn nữa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, năng động phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới.

Để lại chiến trường một phần thân thể khi tham gia cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, trở về cuộc sống đời thường, sức khoẻ của ông Lã Phú Nhậm, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô bị giảm sút, sinh hoạt cũng khó khăn. Nhưng không vì vậy mà ông buông xuôi. Ông luôn đau đáu suy nghĩ phải tìm việc làm phù hợp để phát triển kinh tế gia đình. Nhận thấy nghề thủ công mỹ nghệ phù hợp với sức khoẻ bản thân, đồng thời tạo việc làm lúc nông nhàn cho bà con nhân dân, ông đã đầu tư mở tổ hợp đan lát, trừ chi phí mỗi năm thu lãi vài chục triệu đồng.

Ông Lã Phú Nhậm, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô đầu tư mở tổ hợp đan lát, trừ chi phí mỗi năm thu lãi vài chục triệu đồng.

Bị thương trong khi tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc, năm 1984 ông Vũ Xuân Vinh, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô trở về địa phương với giám định thương tật 61%. Bằng ý chí tự lực, ông đã bắt tay vào kinh doanh, buôn bán để lo cho cuộc sống gia đình. Năm 2014, ông mạnh dạn đấu thầu trên 19.000 m2 ruộng trũng để đầu tư phát triển mô hình VAC. Chịu khó học tập kinh nghiệm ở nhiều nơi, ông Vinh đã thành công với mô hình nuôi cá nước ngọt truyền thống. Mỗi năm thu gần 30 tấn cá thịt, lãi khoảng trên 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn nuôi 400 con gà thịt, lợn rừng Thái Lan để tăng thêm thu nhập. Hiện tổng thu nhập của trang trại đạt khoảng 2 tỷ đồng/năm.

Mô hình nuôi cá nước ngọt truyền thống kết hợp chăn nuôi của ông Vũ Xuân Vinh, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô cho tổng thu nhập khoảng 2 tỷ đồng/năm.

Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện Yên Mô đã thường xuyên giúp đỡ, tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, đầu tư phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Hiện toàn huyện có trên 300 hội viên đang sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, trong đó có trên 20 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Với tinh thần “Thương binh tàn nhưng không phế”, những hội viên Cựu chiến binh huyện Yên Mô không chỉ vượt khó vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và những mầm cây nghĩa tình

Thượng tướng, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng LLVT nhân dân là một cán bộ trực tiếp chiến đấu và chỉ huy chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt, nhưng Quảng Trị là chiến trường mà ông gắn bó nhiều nhất với đầy ắp những kỷ niệm vui buồn, với bao tình cảm đồng chí, đồng đội, đồng bào sâu nặng. Điều đó cắt nghĩa tại sao Quảng Trị luôn là chốn đi về thân thương của ông trong các dịp lễ trọng của đất nước.
2024-09-16 09:38:09

Tăng cường cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ ngày 13/9, nhân kỷ niệm một năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, phái đoàn thương mại với hơn 100 thành viên do Thứ trưởng phụ trách Đối ngoại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Alexis Taylor dẫn đầu, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
2024-09-14 10:46:13

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, ngày 13/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong và ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:
2024-09-13 17:20:01

Tỉnh Quảng Trị tiếp nhận trên 1, 2 tỉ đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc

Ngày 13/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tiếp tục tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần giúp nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.
2024-09-13 16:30:00

Hải Phòng triển khai phương án bảo vệ đê điều theo phương châm ‘4 tại chỗ’

Thực hiện Công điện số 93/CĐ-TTg ngày 11/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó lũ lớn, bảo đảm an toàn đê điều trên các sông ở Bắc bộ, TP.Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 6492/VP-TL huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống lũ.
2024-09-13 15:32:49

Cụ bà 102 tuổi ở Quảng Bình mang tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc

Dù đã lớn tuổi, cụ bà Hồ Thị Miêu đã trực tiếp trao tận tay số tiền tích góp ủng hộ đồng bào miền Bắc, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương.
2024-09-13 11:55:00
Đang tải...